"Ăn vụng hơn ăn cỗ" (!)

Thứ sáu, 15/05/2020 13:04

- Tréo ngoe vậy Tư Hòa Phát?

Chợ Hòa Phát vắng bóng người mua (ảnh trái), trong khi chợ Chiều lại buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

- Chuyện đang tồn tại ở Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đấy NXD. Ai đời, trên cùng tuyến đường, 1 chợ xây dựng hoành tráng thì buôn bán ế ẩm, còn các chợ tự phát bị chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức dẹp thì lại đông đúc.

- Tư nói cụ thể là chợ nào?

- Chợ Hòa Phát (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) và chợ Chiều thuộc địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) đó NXD.

Theo chỉ dẫn của Tư Hòa Phát, ngày 11-5, NXD có chuyến thực địa tại 2 chợ này và xác định những phản ánh là có cơ sở. Cụ thể, chợ Hòa Phát được khởi công xây dựng từ tháng 10-2016, rộng 4.000m2 với tổng  số 208 quầy, sạp kinh doanh. Kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 50% và vốn đối ứng huy động đóng góp các hộ kinh doanh tại chợ 50%. Chợ phục vụ mua bán, giao thương cho hơn 15.000 hộ dân phía Tây Q. Cẩm Lệ nhưng sau 3 năm hoạt động, chợ Hòa Phát  rơi vào tình trạng ế ẩm; hầu hết các quầy hàng đều đóng cửa, trong chợ chỉ có lèo tèo vài hàng bán rau củ quả, thịt cá. Ấy vậy mà, cùng nằm trên tuyến đường Tôn Đản (Đà Nẵng), ở chợ Chiều (trong kiệt 334- Tôn Đản, thuộc địa bàn P. Hòa An) lại khá đông khách vào buổi chiều. Các hàng, quán bày bán hàng hóa nhu yếu phẩm tràn ra lối đi, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Thiết nghĩ, chính quyền Q.Cẩm Lệ kịp thời có chính sách hỗ trợ để các hộ tiểu thương ở chợ Hòa Phát hoạt động có hiệu quả. Thêm nữa, cần tăng cường công tác xử lý các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn 2 phường Hòa An và Hòa Phát, qua đó tạo môi trường kinh doanh an  toàn, văn minh, đảm bảo vệ sinh ATTP cho người tiêu dùng.

N.X.D